Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Bông (huyện Krông Ana) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:07, 20/06/2020

Ngày 19-6, Đảng bộ xã Ea Bông (huyện Krông Ana) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Ea Bông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt gần 52 tỷ đồng.

Công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Trong nhiệm kỳ, xã đã huy động các nguồn lực xây dựng được 57 công trình hạ tầng với tổng số tiền hơn 36,5 tỷ đồng. Đến nay, xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tăng 3 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ).

f
Đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ xã quan tâm. Hằng năm, Đảng bộ xã chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 85 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%...

Tại Đại hội lần thứ VI, các đại biểu đã thảo luận đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như: đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; phấn đấu xã đạt chuẩn về nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%; 100% thôn, buôn vững mạnh, toàn diện về an ninh, quốc phòng; thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên đạt 100% kế hoạch…

f
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Bông nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí. Đồng chí Châu Thị Nghĩa Nguyện tái cử chức Bí thư Đảng ủy xã.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.