Multimedia Đọc Báo in

8 cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lắk làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1

11:18, 29/07/2021

Sáng 29-7, Trung tâm Y tế huyện Lắk đã tổ chức buổi lễ động viên, khích lệ tinh thần các y, bác sĩ của huyện trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, số 349 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột).

Trong đợt này, Trung tâm Y tế huyện Lắk có 8 y, bác sĩ (gồm 3 cử nhân điều dưỡng, 1 cử nhân gây mê hồi sức, 4 y sĩ đa khoa) được điều động làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Lãnh đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk tặng hoa, động viên các y, bác sĩ trước khi đi làm nhiệm vụ.
Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk tặng hoa, động viên các y, bác sĩ trước khi đi làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk đã bày tỏ sự tin tưởng, mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế với sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” sẽ phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên y tế tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sức khỏe; cống hiến hết mình, góp phần đầy lùi, khống chế dịch bệnh…

Trước đó ngày 22-7, Sở Y tế đã điều động 3 xe cấp cứu và 4 lái xe, trong đó có 1 xe của Trung tâm Y tế huyện Lắk đến TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ việc vận chuyển bệnh nhân tại các Bệnh viện dã chiến.

 

Bảo Chi

 


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.