Multimedia Đọc Báo in

Ông Nay Phi La đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016

23:34, 20/10/2015
Ngày 20-10, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND thành phố khoá X, đồng thời xem xét, thông qua các nội dung quan trọng.
 
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố để kỳ họp bầu
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố để kỳ họp bầu
Kỳ họp đã xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột với tổng số vốn 1.548 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách tỉnh bổ sung theo định mức gần 114 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất hơn 683 tỷ đồng và nguồn vốn khác 750 tỷ đồng; xem xét báo cáo thẩm tra và thông qua Nghị quyết về hỗ trợ vật liệu đá xây dựng để làm đường giao thông nông thôn cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số phường Khánh Xuân và các xã trong năm 2016 và năm 2017 với 161 tuyến đường, tổng chiều dài gần 46 km, kinh phí hơn 33 tỷ đồng.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết
Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Huỳnh Ngọc Luân (do nghỉ hưu) và bầu ông Nay Phi La (Phó Bí thư Thành uỷ) giữa chức vụ Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Hoàng Diệu (do chuyển công tác) và bầu bổ sung chức danh này đối với bà Nguyễn Thị Tường Loan (Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi); đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Hữu Việt (do chuyển công tác), bầu bổ sung chức vụ này đối với ông Vũ Văn Hưng (Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ)
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.