Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Đrắk kỷ niệm 40 năm ngày tái thành lập

09:37, 31/08/2017

Sáng 30-8,  Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện M’Đrắk đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày tái thành lập (30-8-1977 – 30-8-2017) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ và đông đảo nhân dân trong huyện. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Huyện M’Đrắk được tái thành lập theo Quyết định số 230-QĐ/CP của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày 30-8-1977 trên cơ sở tách từ huyện Krông Pắc. Trước đó, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, huyện M’Đrắk hay còn gọi là H1 được sáp nhập về huyện Krông Pắc. 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk Hòa Quang Khiêm trình bày diễn văn tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk Hòa Quang Khiêm đọc diễn văn tại buổi lễ.

Sau 40 năm kể từ ngày tái thành lập, huyện M’Đrắk đã đạt được nhiều thành tựu lớn trên các lĩnh vực. Năm 2016, giá trị sản xuất của huyện đạt trên 2.700 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt gần 34.000 ha; sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 207 tỷ đồng.

Toàn huyện hiện có 63 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, 52 trường học, 13 trạm y tế. Hệ thống giao thông từng bước được cải tạo nâng cấp, đến nay 62% các tuyến đường xã, liên xã và 98% đường nội thị được trải nhựa hoặc bê tông hóa.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa đều có bước phát triển vượt bậc, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện M’Đrắk đạt được sau 40 năm tái thành lập huyện, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện M’Đrắk phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với huyện trong thời gian tới như: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhân dân và cán bộ huyện M’Đrắk.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhân dân và cán bộ huyện M’Đrắk.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhân dân và cán bộ huyện M’Đrắk. Cá nhân ông Hòa Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk và bà Chu Thị Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk cũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tái thành lập huyện.

                                                                                                                                              Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.