Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương bảy, khóa XII

20:44, 18/05/2018
Ngày 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chủ trì hội nghị. 
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh...
 
Á
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk. Ảnh: H. Gia
 
Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đã báo cáo nhanh 3 đề án quan trọng được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị, bao gồm: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các đề án.
 
424
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn (giữa) trao đổi với các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk. Ảnh: H. Gia

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương bảy, một số điểm mới của 3 đề án đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 của cả nước và từng địa phương, trong đó tập trung vào kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4; các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018); tập trung tuyên truyền về hoạt động của Hội thánh Đức chúa trời mẹ trong thời gian qua bảo đảm khách quan, phản bác những nhận định thiếu khách quan về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam; tuyên truyền về phòng chống đuối nước và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo chuyên đề “Chiến tranh mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Việt Nam trong tình hình hiện nay”.
 
Nguyễn Xuân
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.