Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu đến cuối năm 2018, 100% xã trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đạt chuẩn nông thôn mới

18:13, 31/07/2018
Chiều 31-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột chủ trì hội nghị. 
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tình hình kinh tế của thành phố duy trì phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước cả năm 2018 đạt 9.109 tỷ đồng; thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 37.191 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 78 triệu đồng/năm. 
 
 
th
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.
 
Đến nay, toàn thành phố có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý xây dựng, đất đai và xây dựng nếp sống văn minh đô thị đang tạo ra nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường. 
 
Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt thực hiện có hiệu quả đến các tổ chức cơ sở đảng. Nhờ vậy, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng có hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, tạo sự hài lòng của nhân dân. 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm cho rằng, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt kết quả cao nhất, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiếp tục vận dụng tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh vào thu hút vốn đầu tư phát triển thành phố. Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hóa, gian lận thương mại trong sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo; chủ động tháo gỡ khó khăn trong cải cách thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất.
 
Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng xã đạt nông thôn kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối năm 2018, 100% xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường bám nắm cơ sở, tăng cường củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.