Multimedia Đọc Báo in

Ea Súp hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện

09:22, 06/08/2020
Cùng với triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19, tính đến thời điểm này, Huyện ủy Ea Súp cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào giữa tháng 8.
 
Đảng bộ huyện Ea Súp có 32 tổ chức cơ sở đảng (14 đảng bộ, 18 chi bộ), với 251 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.
 
Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp đã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.
 
Huyện đã lựa chọn Đảng bộ xã Ea Bung để tổ chức đại hội điểm và Đảng bộ xã Ea Lê để thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định thành lập 3 tiểu ban, các tổ giúp việc đại hội; thành lập Ban Chỉ đạo đại hội điểm do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban và 4 tổ công tác do các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy làm Tổ trưởng để theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.
 
Tính đến đầu tháng 7-2020, 32/32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành đại hội với tinh thần dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm. Các nội dung đại hội được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng; công tác nhân sự đảm bảo quy định, bầu cử đúng định hướng.
 
Suốt quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội được huyện chú trọng, đến nay đã gần như hoàn thiện. Dự thảo các văn kiện bám sát hướng dẫn của cấp trên, thực hiện công phu, khoa học, bài bản. Trong đó, báo cáo chính trị cơ bản phản ánh đúng thực trạng ở địa phương; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra biện pháp khắc phục.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Bung nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Bung nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bí thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử và quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện khóa mới. Công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ. 
 
Nhân sự dự kiến bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, bình quân tuổi đời thấp hơn nhiệm kỳ đương nhiệm; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Tất cả đều thực hiện quy trình 5 bước, tỷ lệ phiếu đồng ý giới thiệu bình quân đạt trên 90%. Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Có 2 đồng chí đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tự nguyện làm đơn xin thôi không tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ mới để nhường vị trí lại cho cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết.
 
Song song với mọi công tác chuẩn bị, để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện diễn ra thành công, nhiều tháng qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh: trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 
Rất nhiều công trình, phần việc được thực hiện nhằm chào mừng đại hội, tiêu biểu như: Công trình hội trường và hoa viên thị trấn Ea Súp; đường Tỉnh lộ 1 (từ km 67 đi xã Ea Rốk); đường liên xã (từ xã Ea Bung đi xã Ya Tờ Mốt); trồng cây xanh khuôn viên các trụ sở làm việc…
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện ủy đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thiên Văn cho biết, huyện sẽ tiêu trùng, khử độc tại khu vực đại hội, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, cắt giảm đại biểu khách mời, cắt bỏ chương trình văn nghệ chào mừng, không tổ chức đoàn thanh thiếu nhi chúc mừng đại hội...
 
Sự chuẩn bị chu đáo là yếu tố quan trọng cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, góp phần xây dựng huyện biên giới Ea Súp phát triển toàn diện.
 
Song Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.