Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi khí thế thi đua cùng hướng về đại hội

11:33, 08/10/2020

Những ngày này, ở khắp các địa phương trong tỉnh đều rực rỡ cờ hoa và không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Krông Pắc cho biết, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung triển khai nhiều hoạt động như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân buôn K'Rai B, xã Ea Kly; Đảng bộ thị trấn Phước An tổ chức Giải bóng đá mini thị trấn Phước An mở rộng lần thứ IV,  với sự tham gia của 10 đội bóng là các câu lạc bộ trong và ngoài huyện; UBND huyện tổ chức Hội chợ thương mại nông nghiệp năm 2020; Đảng bộ xã Hòa An đăng ký công trình trồng 1.000 cây cau, 1.500 m đường hoa; Đảng bộ xã Tân Tiến huy động xây dựng hai nhà Tình thương cho hai hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, với tổng trị giá 120 triệu đồng, khởi công con đường hoa dài 1 km tại thôn 4, xây dựng vườn hoa tại khuôn viên UBND xã…

Các pa nô tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được lắp đặt   ở nhiều tuyến phố.  Ảnh: Hoàng Gia
Các pa nô tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được lắp đặt ở nhiều tuyến phố. Ảnh: Hoàng Gia

Về xã Ea Kly (huyện Krông Pắc) trong những ngày này sẽ  cảm nhận rõ khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Nam cho biết: Xác định thi đua lập thành tích chào mừng đại hội phải bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ý nghĩa, Đảng bộ xã đã chọn thực hiện đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu làm mục tiêu phấn đấu, huy động sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Để nâng cao các tiêu chí còn đạt thấp so với tiêu chí nông thôn mới nâng cao (giao thông, phát triển sản xuất, hộ nghèo, môi trường, văn hóa) bên cạnh ngân sách của tỉnh, huyện, xã đã tập trung huy động nguồn lực tại chỗ để tập trung xây dựng khu vui chơi, giải trí tại các thôn, buôn; mở rộng diện tích cây vải thiều lên 70 ha; thành lập 3 hợp tác xã, liên kết với các doanh nghiệp đưa tổng diện tích sản xuất lúa giống cả năm lên 2.000 ha; xây dựng khu vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Ea Kly trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tại TP. Buôn Ma Thuột, những ngày này, không khí hân hoan, phấn khởi đã ngập tràn khắp các đường phố. Các tuyến phố, trụ sở, nơi công cộng đều được trang hoàng khẩu hiệu, băng rôn, cờ hoa, biểu ngữ để chào đón sự kiện trọng đại của tỉnh. Trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp, công nhân lao động cũng ra sức thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, lập thành tích chào mừng đại hội.

Giải bóng đá mini thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc) mở rộng lần thứ IV chào mừng Đại hội đại biểu  Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.  Ảnh: T. Hường
Giải bóng đá mini thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc) mở rộng lần thứ IV chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. Ảnh: T. Hường

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á (Khu Công nghiệp Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch, vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Chi bộ Công ty đã cùng với Hội đồng quản trị lãnh đạo, phát động phong trào thi đua “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, triển khai thực hiện dự án hiện đại hóa, nâng công suất nhà máy luyện thép từ 250.000 tấn/năm lên 550.000 tấn/năm, sản xuất thành công dòng sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, TCVN-2:2018 JIS 3505, đưa công ty vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất thép số 1 của khu vực Tây Nguyên. Bước ngoặt của công ty không chỉ góp phần vào quá trình công nghiệp hóa của tỉnh, đóng góp vào ngân sách địa phương mà còn giải quyết việc làm cho trên 800 lao động với mức lương bình quân từ 12 – 15 triệu đồng/người/tháng.

Bà H’Ban Btô, người dân buôn Ko Tam, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay của buôn làng: “Buôn mình gần đây đổi thay nhiều lắm. Bà con biết phát triển trồng xen, canh tác cà phê theo hướng bền vững, tham gia vào hợp tác xã và liên kết làm du lịch cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, hộ khá, giàu tăng lên. Mỗi người đều ra sức thi đua lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đóng góp xây dựng địa phương cũng là góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh”.

Nguyễn Xuân - Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.