Multimedia Đọc Báo in

Gần 33.000 bài dự thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh

16:51, 11/11/2020

Sáng 11-11,  Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 – 23-11-2020) và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020 đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả Cuộc thi, Giải Báo chí, góp ý dự thảo báo cáo tổng kết và công tác chuẩn bị cho lễ trao giải.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

4234
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau hơn 9  tháng triển khai Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức cuộc thi của tỉnh đã tiếp nhận 32.956 bài dự thi của các tập thể và cá nhân đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh. Một số đơn vị, địa phương có số lượng bài dự thi nhiều là: huyện Krông Pắc (6.288 bài), Trường Đại học Tây Nguyên (3.750 bài), huyện Ea Kar (3.417 bài)...

Sau khi tổng hợp số bài dự thi, chấm sơ khảo, chung khảo lần 1, Ban giám khảo và Tổ thư ký đã chọn được 30 bài có số điểm cao nhất để chấm chung khảo lần 2. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhìn chung các bài dự thi đều trả lời cơ bản 6 câu hỏi, nhiều bài có sự chuẩn bị chu đáo, đi sâu khai thác các tư liệu có liên quan, trình bày rõ ràng, có hình ảnh minh họa qua đó thể hiện sâu sắc tình cảm, tâm huyết trách nhiệm của người dự thi đối với 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.     

535
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trịnh Dũng trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Đối với Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II năm 2020, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 84 tác phẩm báo chí gồm thể loại báo in, báo điện tử, truyền  hình, phát thanh.

Đa số các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề về công tác xây dựng Đảng, đầu tư công phu, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, phản ánh công tác đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát hiện tôn vinh, cổ vũ kịp thời gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

4234
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị Ban tổ chức cuộc thi và Ban tổ chức giải cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên để hoàn thiện báo cáo đánh giá về Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II; xem xét lại các giải cho phù hợp, đúng điều lệ quy định; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để trao giải nhân dịp Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.