Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo: Triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2021

22:52, 14/01/2021
Ngày 14-1, Huyện ủy Ea H’leo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
Trên địa bàn huyện có 84 cơ sở và điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo với hơn 22.200 tín đồ. Năm 2020, hoạt động của các tôn giáo cơ bản ổn định; các nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong hoạt động tôn giáo được chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân các dịp lễ tết, ghi nhận nhiều hành động, nghĩa cử của cơ sở tôn giáo trong việc đồng hành cùng chính quyền các cấp tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2020 vẫn còn những khó khăn như: tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo còn chậm; việc ngăn chặn, đấu tranh với các tôn giáo không hợp pháp và những hoạt động tôn giáo vi phạm có thời điểm còn bị động, chưa kịp thời…
 
Hội nghị đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đấu tranh, ngăn chặn các đạo lạ, tà đạo xâm nhập vào địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của tôn giáo theo quy định của pháp luật…
 
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.