Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

13:14, 09/02/2021

Ngày 9-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 huyện, thị xã, thành phố cùng các tổ chức thành viên trong Mặt trận.

 

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê thông qua dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.


Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, biểu quyết thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV.  Theo đó tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. Trong số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ như sau: 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 1 đại biểu quân đội.


*Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thì tỉnh Đắk Lắk được bầu 75 đại biểu HĐND tỉnh. Căn cứ dân số các đơn vị hành chính để phân chia số đại biểu được bầu dự kiến có 20 đơn vị bầu cử. Để đảm bảo số dư người ứng cử qua các vòng hiệp thương, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến giới thiệu, ứng cử 140 người theo cơ cấu như sau: 49 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 35%); 49 đại biểu dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 35%); 7 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5%), 14 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 10%), 21 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm tỷ lệ 15%) và 64 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 75,3% tổng số đại biểu đầu nhiệm kỳ 2016-2021).

 

C
Các đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Trên cơ sở Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cũng như Thông báo số 301 của Ban Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích thành phần cơ cấu đại biểu của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước cấp tỉnh cho hợp lý và thống nhất nâng số đại biểu dự kiến giới thiệu, ứng cử lên 150 đại biểu thay vì 140 đại biểu theo như dự kiến.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.