Multimedia Đọc Báo in

Thu nhập ổn định từ mô hình trồng cà phê xen canh sầu riêng

09:19, 25/06/2018

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư, tìm tòi phát triển nhiều loại cây trồng trên diện tích đất canh tác của gia đình, anh Hà Khắc Đát (thôn 14, xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk) đã xây dựng được một mô hình kinh tế trồng cà phê xen canh cây sầu riêng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 1983, từ quê hương Thái Bình, anh Hà Khắc Đát đi xây dựng kinh tế mới, vào làm công nhân cho Nông trường Cà phê 715 tại huyện M'Đrắk. Vài năm sau, anh lập gia đình với một nữ công nhân cùng nông trường. Vợ chồng anh được Nông trường khoán cho 2 ha cà phê và hỗ trợ về phân bón mỗi mùa vụ. Sau khi thu hoạch, nộp lại cho Nông trường 3 tấn cà phê tươi/ha thì gia đình anh chỉ còn 4 tấn cà phê tươi. Mức thu nhập này không đủ trang trải sinh hoạt của gia đình khi bốn người con lần lượt ra đời. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh Đát cùng động viên nhau vượt qua và quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Anh Hà Khắc Đát trong vườn sầu riêng của gia đình.
Anh Hà Khắc Đát trong vườn sầu riêng của gia đình.

Anh Đát tìm đến học hỏi kinh nghiệm làm giàu của những người đã thành công trước đó; nghiên cứu đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng của địa phương. Với phương châm "Lấy ngắn nuôi dài, lấy công làm lãi, sống tiết kiệm", lúc đầu gia đình anh tập trung trồng các loại cây màu ngắn ngày như sắn, ngô, đậu đỗ các loại và chăn nuôi nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình là chính. Sau khi tích lũy được vốn, vợ chồng anh đã bắt đầu mở mang diện tích canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thâm canh tăng năng suất cho thu nhập ổn định và bền vững, kết hợp chăn nuôi để tận dụng các nguồn phụ phẩm từ trồng trọt. Hiện tại, trên diện tích hơn 1 ha cà phê ghép, anh đã nghiên cứu trồng xen canh thành công 100 cây sầu riêng ghép giống Moong Thong (hạt lép, cơm vàng) đang thời kỳ kinh doanh 5 năm với năng suất bình quân từ 60 – 70 kg/cây, bán với giá tại vườn 20.000 đồng/kg. Ngoài ra, gia đình anh còn có thêm 2.500 m2 ao thả cá, một năm cho thu hoạch 1 tấn cá (giá trung bình từ 50.000 - 60.000 đồng/kg); 3 sào lúa nước 2 vụ; 3 sào cỏ để nuôi bò.

Từ tất cả các nguồn thu nhập, mỗi năm gia đình anh thu về từ 300 - 400 triệu đồng. Thu nhập ổn định, có của ăn, của để, vợ chồng anh Đát đã xây được căn nhà khang trang, rộng rãi với tổng diện tích 80 m2 , mua sắm được nhiều vật dụng đắt tiền phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình và có điều kiện lo cho các con ăn học.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.