Multimedia Đọc Báo in

Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Bông hỗ trợ 17 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam xây dựng nhà ở

21:40, 15/05/2015

Trong 5 năm qua (2010-2015) Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Bông đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 17 hộ xây dựng nhà ở với tổng vốn hỗ trợ trên 700 triệu đồng.

Cùng với sự hỗ trợ về nhà ở, từ năm 2010 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Bông còn triển khai nhiều hoạt động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam, trẻ khuyết tật, người nghèo trên địa bàn cải thiện cuộc sống. Cụ thể, Hội đã vận động 138 tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhận trợ giúp thường xuyên 167 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức trợ giúp 120 nghìn đồng/tháng/đối tượng; tặng quà, tặng xe lăn, khám sàng lọc, đưa đi phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và hỗ trợ dụng cụ chăm sóc tại nhà cho nạn nhân chất độc da cam trị giá trên 400 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế cho 77 đối tượng nạn nhân chất độc da cam nghèo nuôi bò sinh sản với tổng giá trị trên 500 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Hội còn xây dựng một số mô hình nhân đạo như “Thùng tiền tiết kiệm”, “Quỹ tiết kiệm ống tre Bác Hồ”, “Bếp ăn tình thương” để giúp đỡ cho người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, học sinh nghèo vượt khó, trẻ có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn rủi ro, bị bệnh hiểm nghèo…

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.