Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Buôn Ma Thuột tri ân người hiến thân xác cho y học

16:37, 17/01/2018

Tối 16-1, Trường Đại học Buôn Ma Thuột trang trọng tổ chức lễ Macchabée tri ân những người hiến thân xác vì y học.

Tham dự lễ tri ân có lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và gần 500 sinh viên  y khoa của nhà trường.

Đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên y khoa của trường Đại học Buôn Ma Thuột tham dự lễ tri ân.
Đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên y khoa của Trường Đại học Buôn Ma Thuột tham dự lễ tri ân.

Lễ tri ân gồm 3 phần chính: biểu diễn thời trang Giải phẫu học; văn tế tri ân người hiến xác, giới thiệu lịch sử Macchabée và tuyên truyền về hiến xác cho y học; thắp nến, dâng hương tri ân những người hiến xác tại phòng thực hành giải phẫu của trường.

GS.TS Đặng Tuấn Đạt, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ tri ân.
GS.TS Đặng Tuấn Đạt, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ tri ân.

Phát biểu tại lễ tri ân, GS.TS Đặng Tuấn Đạt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm 2015, sau khi bộ môn Giải phẫu được thành lập, nhà trường đã được Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trao tặng 6 thi hài phục vụ cho giáo dục và đào tạo y khoa. Cũng bắt đầu từ đó, lễ tri ân Macchabée được nhà trường tổ chức và duy trì hằng năm như lời nhắc nhở sinh viên nói chung, sinh viên khoa Y nói riêng sống có tín, nghĩa với mọi người.

Một tiết mục văn nghệ của sinh viên khoa Y trong lễ tri ân người hiến thân xác cho y học.
Một tiết mục văn nghệ của sinh viên Khoa Y trong lễ tri ân người hiến thân xác cho y học.

Được biết, lễ Macchabée là lễ mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự thương tiếc và chúc phúc của những người sống cho những người đã khuất của phương Tây. Ở Việt Nam, lễ Macchabée được tổ chức vào những năm đầu thế kỷ 20, sau đó có một thời gian bị gián đoạn. Đến năm 1990, Giáo sư Nguyễn Quang Quyền, Chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu học tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã khôi phục lại lễ Macchabée và duy trì từ đó đến nay tại hầu hết các trường đại học y khoa trên cả nước.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.