Multimedia Đọc Báo in

Người dân Krông Búk hướng về miền Trung yêu thương

19:46, 26/10/2020

Cùng cả nước chung tay hướng về miền Trung, vừa qua, đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân huyện Krông Búk đã cùng nhau góp công, góp của, tổ chức quyên góp tiền và nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Theo đó, Đội Công tác xã hội huyện Krông Búk và Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Krông Búk (trực thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Búk) đã đứng ra vận động ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cũng như kết nối cùng chính quyền huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tổ chức Chương trình tình nguyện “Vì miền Trung yêu thương”.

su
Cựu chiến binh huyện Krông Búk gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung

Đoàn đã trực tiếp mang 5.000 chiếc bánh tét (do chính tay bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên và 70 hội viên Cựu chiến binh huyện Krông Búk gói), hơn 1.000 thùng mì tôm, 60 thùng sữa, 100 suất tiền mặt (mỗi suất 300 ngàn đồng), 80 bao chăn mùng, quần áo (đã được giặt sạch và phân loại), 3 bao bơ... để tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thuộc xã Quảng Phước, xã Quảng An và thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền). Tổng kinh phí quà tặng ước tính hơn 250 triệu đồng.

su
Tặng quà hỗ trợ người dân huyện Quảng Điền

Đây là một hoạt động ý nghĩa của người dân huyện Krông Búk, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, với mục đích trao đúng người, đúng hiện vật, qua đó hỗ trợ bà con tại huyện Quảng Điền khắc phục mưa lũ, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.