Multimedia Đọc Báo in

Hơn 42,6 tỷ đồng thăm, tặng quà cá nhân, tập thể dịp Tết Tân Sửu 2021

17:50, 19/01/2021

Ngày 18-1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND về "Kế hoạch thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021" với tổng kinh phí hơn 42,6 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đối tượng được tỉnh tặng quà trong dịp Tết Tân Sửu 2021 vẫn như Tết các năm trước, tuy nhiên mức quà tặng đối với một số đối tượng tăng so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể mức quà tặng đối tượng tiêu biểu tăng từ 1.000.000 đồng lên 1.300.000 đồng/người và mức quà tặng đối tượng chính sách người có công tăng từ 300.000 đồng lên 400.000 đồng/người.

Ảnh:  Thế Hùng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

Mức quà cá nhân chung vẫn là 300.000 đồng/người và mức quà 500.000 đồng/người tặng đối tượng chính sách có công tiêu biểu; tặng các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa (đã qua đời), quân nhân đang công tác tại đảo Trường Sa, quân nhân đang công tác tại Đội K (Campuchia); tặng già làng, trưởng buôn tiêu biểu giữ nguyên như Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngoài tặng quà cho cá nhân, dịp Tết Tân Sửu UBND tỉnh quyết định tặng quà cho 400 đơn vị với mức từ 2.500.000 đồng đến 6.500.000 đồng/đơn vị, tăng 180 đơn vị so với năm 2020. Trong đó, mức 2.500.000 đồng có 245 đơn vị; mức 3.500.000 đồng có 93 đơn vị; mức 4.500.000 đồng có 41 đơn vị; mức 5.000.000 đồng có 18 đơn vị và mức 6.500.000 đồng là 3 đơn vị.

Ân Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.