Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ xã Ea Nam học Bác từ những việc làm thiết thực

08:42, 15/04/2021

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội LHPN xã Ea Nam (huyện Ea H'leo) triển khai đến từng cơ sở hội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đạt được nhiều kết quả quan trọng và có sức lan tỏa lớn.

Hằng năm, Hội LHPN xã Ea Nam xây dựng kế hoạch, triển khai sâu rộng tới 20 chi hội trực thuộc với 1.384 hội viên. Các chi hội đổi mới nội dung, hình thức tập hợp hội viên, lồng ghép việc triển khai học tập và làm theo Bác tới hội viên bằng những việc thiết thực nhất, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” cùng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Ea Nam cùng tham gia ra quân dọn vệ sinh buôn làng
Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Nam cùng tham gia ra quân dọn vệ sinh buôn làng.

Cụ thể, để góp phần xây dựng xã Ea Nam ngày càng xanh - sạch - đẹp, Hội đã vận động hội viên trồng cây chuối hai bên đường, đào hơn 550 ao hồ tích trữ nước chống hạn cho cây trồng tại của thôn 2a, 5a, 8, buôn Kdruh...; xây dựng mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp” tại chi hội buôn Kdruh, hằng tháng tổ chức dọn vệ sinh và chăm sóc các đường hoa phụ nữ tự quản.

Chị Mai Thị Thanh Nhàn, Chi hội phụ nữ thôn Ea Đen tâm sự: “Học tập và làm theo Bác, tôi nghĩ trước hết là từ những việc nhỏ trong đời sống hằng ngày. Đơn cử như học tập đức tính tiết kiệm của Bác, thông qua mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất”, chi hội phụ nữ thôn đã tiết kiệm được 88 triệu đồng dùng làm quỹ thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn và giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình”.

Với mục tiêu không để "hội viên nghèo – gia đình hội viên khó", Hội đã đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Từ phong trào đó, chị em tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; sử dụng vốn vay hiệu quả, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, các chi hội xuất hiện nhiều gương điển hình, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp vườn, ao, chuồng, trang trại, buôn bán vươn lên làm giàu chính đáng như chị Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Diền (thôn 2), Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Thị Hà (thôn 3), Bùi Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiên (thôn 5), Nguyễn Thị Nam (thôn Eaksô A)...

Mô hình nuôi dê sinh sản của hội viên Chi hội phụ nữ Buôn Kdrú.
Mô hình nuôi dê sinh sản của hội viên Chi hội phụ nữ Buôn Kdrú.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, phụ nữ ở xã Ea Nam còn tích cực tham gia các phong trào từ thiện. Năm 2020, hội viên đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền trên 100 triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu. Hội cũng trao tặng 6 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho phụ nữ nghèo thuộc diện chính sách; phối hợp với Bưu điện huyện bán hàng gây quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với số tiền hơn 34 triệu đồng, tặng 55 phần quà tổng trị giá hơn 46 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp khai giảng năm học mới....

Thúy An

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.