Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ - Điểm sáng của môn thể thao "vua"

08:37, 17/11/2013

Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ từng bước khởi sắc, đặc biệt với môn bóng đá. Hằng năm, tại Giải vô địch bóng đá toàn tỉnh, đội tuyển bóng đá thị xã Buôn Hồ luôn tham gia và nhiều lần đạt thứ hạng cao. Chẳng hạn mùa bóng 2011, đội đoạt chức vô địch trên đất Krông Bông, mùa bóng 2012 trên sân vận động tỉnh đội đoạt ngôi á quân sau khi thua đội bóng của Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh…

Sự xuất hiện của các sân bóng đá mini cỏ nhân tạo đã giúp các “tín đồ” môn túc cầu thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn.
Sự xuất hiện của các sân bóng đá mini cỏ nhân tạo đã giúp các “tín đồ” môn túc cầu thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn.


Cũng giống như các địa phương khác trong tỉnh, phong trào luyện tập và thi đấu các môn thể thao, trong đó có môn bóng đá trên địa bàn thị xã Buôn Hồ thời gian gần đây diễn ra sôi nổi. Đây là một trong những môn thể thao mũi nhọn luôn được những người làm công tác TDTT quan tâm đầu tư và tổ chức tập luyện khá bài bản. Hiện nay, Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) thị xã đã thành lập đội tuyển bóng đá và hằng năm đều tham dự giải đấu cấp tỉnh. Anh Trương Đình Ry, Trưởng Phòng VH-TT thị xã Buôn Hồ cho biết: Bóng đá là môn thể thao hấp dẫn đối với mọi người, mọi lứa tuổi không kể nam hay nữ, có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện, nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực. Vì vậy, trong những năm qua, Phòng VH-TT thị xã luôn duy trì và phát triển môn thể thao này theo chiều sâu. Đặc biệt, trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực TDTT mà một loạt mô hình sân bóng bằng cỏ nhân tạo ra đời, đáp ứng được nhu cầu tập luyện của nhiều lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Cũng từ đây, nhiều câu lạc bộ, nhiều đội bóng đá được thành lập để thi đấu giao hữu với các đội bóng khác. Các đội bóng được thành lập dựa trên những tiêu chí như chung niềm yêu thích, đam mê trái bóng tròn...

Tính đến nay trên địa bàn thị xã có tất cả 12 sân bóng đá, trải đều khắp các xã, phường, trong đó xã vùng sâu, vùng xa như Ea Siên cũng có sân bóng đá. Tất cả các cụm sân này đều được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho các đội bóng thi đấu. Để có một sân bóng đá nhân tạo, ngoài mặt bằng sẵn có, người đầu tư hiện nay cần ít nhất khoảng 600 - 700 triệu đồng. Ưu điểm của sân bóng đá cỏ nhân tạo là không hạn chế thời gian chơi, vì đã có hệ thống đèn chiếu sáng cao áp tạo cảm giác thoải mái giống như đang chơi ở sân bóng chuẩn, có hệ thống cỏ nhân tạo đạt chuẩn FIFA… Với sự xuất hiện của hàng loạt sân bóng đá cỏ nhân tạo đã phần nào giải quyết nhu cầu thiếu sân tập luyện, ngoài ra còn góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên ở địa phương. Giúp các em có môi trường lành mạnh để rèn luyện thể lực phục vụ cho việc học tập, nâng cao ý thức sống trong môi trường tập thể, có cơ hội phát triển tài năng. Hằng ngày, trên các sân cỏ luôn tràn ngập không khí sôi nổi, hào hứng của những cầu thủ nghiệp dư đủ mọi lứa tuổi, thành phần tham gia thi đấu. Vào các ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, các sân đều có lịch đăng ký chật kín cả ngày lẫn buổi tối. Vào buổi tối không khí tại các sân bóng diễn ra sôi động với những tiếng hò reo cổ vũ. Nhiều khi đến 0 giờ sáng các sân bóng đá nhân tạo vẫn sáng đèn để đón các cầu thủ nghiệp dư đến thi đấu. Trên các sân đấu, những cầu thủ với những bộ đồng phục quần đùi áo số đủ sắc màu xanh - đỏ, trắng - vàng, hứng khởi đua nhau theo trái bóng tròn với không khí giao lưu, lành mạnh đầy tinh thần đoàn kết. Qua đó cho thấy, việc phát triển loại hình sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo đã góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cũng như nhu cầu hưởng thụ các giá trị của thể thao, giúp phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn thể thao “vua” ngày càng phát triển, hằng năm vào những ngày lễ lớn, dịp đầu xuân năm mới, Phòng VH-TT thường tổ chức các giải đấu TDTT, trong đó môn bóng đá luôn được lựa chọn như là môn thể thao bắt buộc và hầu hết các xã, phường đều thành lập đội bóng phong trào. Từ những giải đấu phong trào này, nhiều cầu thủ của đội bóng đá thị xã đã được những người làm công tác TDTT tỉnh triệu tập, đầu quân cho đội tuyển bóng đá Dak Lak tham gia giải bóng đá hạng Nhì quốc gia hàng năm như: Tiền vệ Nguyễn Xuân Phú (đội tuyển bóng đá Dak Lak), Nguyễn Văn Thái (U.21 Dak Lak), Hà Ngọc Vụ (U.17 Dak Lak)…

Môn thể thao “vua” trên địa bàn thị xã đang phát triển một cách bền vững và thành tích mà đội bóng mang về cho thể thao Buôn Hồ trong những năm qua là nền tảng để ổn định. Tuy nhiên, để môn bóng đá phát triển mạnh hơn nữa thì rất cần sự quan tâm chu đáo của các cấp chính quyền và người dân.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc