Multimedia Đọc Báo in

Giải vô địch Billiards Carom 1 băng, 3 băng: Tay cơ Phạm Minh Khiêm đoạt cú đúp

14:28, 09/10/2017

Chiều 8-5, Giải vô địch Billiards carom 1 băng, 3 băng trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2017 – 2018 đã khép lại với trận chung kết nội dung carom 3 băng giữa cơ thủ Phạm Minh Khiêm (TP. Buôn Ma Thuột) và Phạm Hoàng Phúc (Ea H’leo).

Kết quả chung cuộc, tay cơ Phạm Minh Khiêm đã đạt điểm số 30-26, giành giải Nhất; giải Nhì: Phạm Hoàng Phúc; Nguyễn Thanh Phong (thị xã Buôn Hồ) giành giải Ba.

13.JPG
Cơ thủ Phạm Minh Khiêm thi đấu ở nội dung carom 3 băng trong trận chung kết.

Trước đó, trong trận chung kết ở nội dung carom 1 băng, cơ thủ Phạm Minh Khiêm cũng đã đoạt chức Vô địch; tay cơ Lữ Đình Sang (TP. Buôn Ma Thuột) đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về cơ thủ Nguyễn Thành Nhơn (huyện Lắk).

Ngoài 2 danh hiệu vô địch trên, cơ thủ Phạm Minh Khiêm cũng đoạt giải seri ở nội dung 3 băng với lượt cơ 10 điểm. Cơ thủ Phạm Văn Linh ( huyện Ea Súp) đoạt giải seri ở nội dung 3 băng với lượt cơ 45 điểm.

23.JPG
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung carom 3 băng.

Giải vô địch Billiards carom 1 băng, 3 băng năm 2017-2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-10 tại Câu lạc bộ Billiards Lữ Gia (TP. Buôn Ma Thuột) có sự tham dự của 15 đoàn với 94 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Đây là giải đấu quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào tập luyện môn billiards tại các địa phương, qua đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao, phát triển bộ môn này trên địa bàn tỉnh.


Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.