Multimedia Đọc Báo in

Những kỷ lục đáng nể do người cao tuổi lập năm 2016

14:27, 31/12/2016
Kết thúc năm 2016, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WRU) đã bình chọn, công bố danh sách Top 10 kỷ lục thiện ý đáng nể do các cụ cao niên lập (Top 10 records of will of senior citizens), trong số này có một kỷ lục thuộc về Việt Nam.

Nghệ nhân múa bụng 101 tuổi

Cụ bà Kay Furst (101 tuổi), ở bang Florida (Mỹ), người đã có thâm niên múa bụng hơn 7 thập kỷ và hiện vẫn đang “tác nghiệp”. Cụ Kay Furst khởi nghiệp múa bụng từ năm mới 30 tuổi (1944). Và đến nay tuy đã 101 tuổi nhưng cụ vẫn còn sung sức, múa dẻo dai trong trang phục cổ truyền từ những thập niên 70 thế kỷ trước.

Hơn 100 tuổi vẫn lao động như người 65 tuổi

Tuy đã 101 tuổi nhưng cụ bà Felimina Rotundo (Buffalo, New York, Mỹ) vẫn khỏe mạnh và hăng say lao động, dọn dẹp mỗi ngày tới 11 tiếng,  6 ngày/tuần tại cửa hàng giặt địa phương. Sức khỏe cụ Rotundo vẫn ổn định, chưa có vấn đề gì, thậm chí cụ còn chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. "Tôi cứ nghĩ mình mới 65 tuổi,  nếu nghỉ hưu ở tuổi này thì thật nhàm chán. Tôi làm việc vì yêu mọi người và muốn lúc nào xung quanh mình cũng có người", cụ Felimina Rotundo  tâm sự.

100 tuổi chạy 100 m nhanh nhất thế giới

Thành tích này thuộc về cụ bà Ella Mae Colbert, giáo viên nghỉ hưu đến từ thành phố Chesnee, tiểu bang South Carolina (Mỹ). Kỷ lục được cụ lập hôm 31-5-2016, chạy 100 m hết 46,79 giây, xô đổ kỷ lục hiện có là 117 giây.

Kỷ lục đạp xe liên tục của cụ ông 102 tuổi

Cụ ông người Pháp Robert Marchand, 102 tuổi, đã phá kỷ lục đi xe đạp liên tục của chính bản thân trong thời gian 1 giờ, với quãng đường 26,927 km tại sân đua Saint-Quentin-en-Yvelines ngày 3-6-2016. Với thành tích trên cụ Robert Marchand đã thiết lập kỷ lục mới cho Hiệp hội Xe đạp Quốc gia Pháp.

Cụ Huỳnh Văn Ráng (85 tuổi) đã chinh phục đỉnh Fansipan 4 lần.
Cụ Huỳnh Văn Ráng (85 tuổi) đã chinh phục đỉnh Fansipan 4 lần.

Nhận bằng cử nhân khoa học ở tuổi 96

Cụ ông người Mỹ Alfonso Gonzales  vừa nhận bằng cử nhân khoa học (BoS) chuyên ngành động vật học của Đại học Southern California (Mỹ) ở tuổi 96 sau khóa học dài... gần 70 năm. Cách đây 7 thập kỷ, cụ  Gonzales  bắt đầu nhập trường nhưng vì lý do gia đình cụ đã hoãn và nay mới học tiếp. Theo USC, hiện trường không còn đào tạo ngành động vật học nhưng riêng trường hợp cụ Gonzales là một ngoại lệ vì muốn tiếp sức và tạo nguồn cảm hứng cho sự học của con người.

Vận động viên bắn súng ở tuổi 84

Cụ bà Chandro Tomar (84 tuổi, ở làng Johri, huyện Bagpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được tôn vinh là Dadi Chandro “Xạ thủ cụ bà” với 25 lần đoạt giải vô địch quốc gia về môn bắn súng. Đến nay tuy tuổi cao cụ vẫn không từ bỏ sở thích này. Cụ Chandro Tomar cho biết, thú vui "súng ống" của cụ xuất hiện từ năm 2002 và cụ đã đạt được nhiều thành tích cao, được WRU tôn vinh là nữ xạ thủ cao niên nhất hành tinh còn sống.

Vận động viên nhảy cao 90 tuổi

Tính đến năm 2016, cụ ông người Arkansas (Mỹ) William Bell đã bước sang tuổi 94. Cụ William Bell có thành tích đáng nể là chinh phục các kỷ lục nhảy cao từ khi 75 tuổi. Tại Olympic Games London 2012, cụ William Bell đã lập kỷ lục thế giới mới khi  vượt qua mức 2,18 m ở tuổi 90 tuổi. Trước đó, cụ William Bell đã lần lượt chinh phục kỷ lục nhảy mức cho từng độ tuổi tương ứng: 75-79, 80 -85 và 89 tuổi.

98 tuổi vẫn đam mê yoga

Cụ Tao Porchon-Lynch người Mỹ gốc Ấn 98 tuổi đang sống tại Westchester County (New York, Mỹ) là giáo viên yoga cao tuổi nhất, được sách Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) tôn vinh giáo viên yoga thâm niên hành nghề lâu nhất, trên 70 năm.  Cụ Tao Porchon-Lynch từng đi dạy yoga khắp thế giới, ngoài ra cụ còn làm các nghề khác như diễn viên, người mẫu và là người lao động rất chuyên cần, yêu quý công việc.

85 tuổi 4 lần chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương

Theo trang tin Worldkings.org của WRU số ra ngày 3-6-2016, cụ ông Huynh Van Rang (Huỳnh Văn Ráng)  85 tuổi, người tỉnh Bình Dương (Việt Nam) đã có 4 lần chinh phục thành công đỉnh Fansipan ở Việt Nam (cao 3.143 mét) vào các năm 2007, 2010, 2013 và 2014. Ngoài thành tích nói trên, cụ Ráng còn có thành tích 2 năm chinh phục ngọn núi nhân tạo cao 16 mét tại TP. Hồ Chí Minh với tổng số trên 130 lần tất cả.

NKN (Dịch từ Worldkings.org – 3-6-2016)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.