Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột: Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng

15:45, 11/01/2017

Trong những năm qua, Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; chủ động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phát hiện sớm, giám sát và điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh lây nhiễm, như: tay chân miệng, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, sốt rét, sởi, sốt xuất huyết…

TP. Buôn Ma Thuột là một trong những địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao so với toàn tỉnh, vì vậy Trung tâm Y tế thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng, xã, phường tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại hộ gia đình; tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết bằng xe lưu động; thành lập các nhóm tuyên truyền đến từng nhà để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như: phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, lật úp các dụng cụ phế thải ứ đọng nước, thả cá vào bể…

Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, như: Dự án phòng chống sốt rét, bệnh phong, phòng chống HIV/AIDS, bệnh ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường… cũng được Trung tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là chương trình tiêm chủng mở rộng, 100% trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành phố đều triển khai tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắcxin cho trẻ dưới 1 tuổi, dưới 2 tuổi và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai… với tỷ lệ luôn đạt trên 95%.

Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma thuột tổ chức trình diễn nấu cháo dinh dưỡng  tại Trạm Y tế xã Hòa Khánh.
Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma thuột tổ chức trình diễn nấu cháo dinh dưỡng tại Trạm Y tế xã Hòa Khánh.

Công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi được Trung tâm đặc biệt chú trọng. Các chuyên trách dinh dưỡng thường xuyên theo dõi, giám sát các chiến dịch cân đo trẻ, lập biểu đồ tăng trưởng, tổ chức cho 100% trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi uống vitamin A và tẩy giun định kỳ hằng năm cho trẻ 24 tháng tuổi trở lên (đạt tỷ lệ trên 99%), tổ chức thực hành dinh dưỡng, lồng ghép truyền thông về phòng chống suy dưỡng cho trẻ tại trạm y tế. Tại các buổi thực hành dinh dưỡng, cán bộ Trung tâm Y tế đã trực tiếp hướng dẫn và trình diễn nấu cháo dinh dưỡng cho trẻ, tạo điều kiện cho các bà mẹ thực hành nấu cháo và cho trẻ ăn ngay tại trạm. Ngoài ra, các bậc cha mẹ còn được hướng dẫn tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có trong vườn nhà, trang bị những kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, vệ sinh phòng bệnh cho trẻ. Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Hồng Tiên, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – dinh dưỡng (Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột) cho biết: “Nhờ đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, tư vấn, tiêm chủng, tuyên truyền về làm mẹ an toàn, triển khai uống vitamin A tẩy giun định kỳ cho các cháu trong độ tuổi nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố đã giảm từ 13,7% (năm 2006) xuống còn 7% hiện nay”.

Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột còn phối hợp triển khai các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ y tế của Trung tâm và cán bộ thuộc 21 trạm y tế xã phường và cộng tác viên y tế thôn, buôn trên địa bàn như: tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống do virút zika, tập huấn về công tác tiêm chủng, phòng chống tác hại thuốc lá…

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột khẳng định: “Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dự phòng, như: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo sát sao các trạm y tế khống chế dịch bệnh kịp thời, không để dịch lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện các dự án có hiệu quả, đồng thời củng cố và duy trì xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã…”. 

Tính từ đầu năm đến tháng 10-2016, Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo 21/21 trạm y tế xã, phường tổ chức khám bệnh cho hơn 113 nghìn lượt người; đưa máy siêu âm, điện tim vào phục vụ khám chữa bệnh cho người dân tại trạm; triển khai xét nghiệm máu tìm ký sinh trùng sốt rét, xét nghiệm đờm phát hiện bệnh lao phổi cho bệnh nhân…

Hương Xuân – Đình Thi


Ý kiến bạn đọc