Multimedia Đọc Báo in

"Mùa sen" trên cao nguyên

06:48, 25/07/2019
Là một trong những nội dung chính của Liên hoan Búp sen hồng lần thứ 25, ngày 23-7, chương trình biểu diễn nghệ thuật đã đem đến những tiết mục đặc sắc, chuẩn bị chu đáo với trang phục bắt mắt, dàn dựng kết hợp đạo cụ công phu, để lại nhiều ấn tượng.  
 
Với nhiều thể loại như đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát, cải lương, hò vè… chủ đề và thông điệp mà các bạn nhỏ hướng đến cũng vô cùng phong phú: tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu bạn bè, gia đình, ca ngợi Bác Hồ, sự hy sinh thầm lặng của những người lính, những người công nhân xây dựng, qua đó thể hiện ước mơ và hoài bão của các em thiếu nhi trong thời đại mới.
 
Chương trình được tổ chức tại 3 điểm chính là Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh; Trường TH,THCS, THPT Hoàng Việt và Trung tâm Văn hóa tỉnh. 
 
Một số hình ảnh tại chương trình: 
 
Múa hát về Bác Hồ kính yêu
Múa hát về Bác Hồ kính yêu

 

mang âm hưởng Tây Nguyên của thị đoàn Buôn Hồ
Tiết mục mang nét đặc trưng văn hóa Tây Nguyên của Thị Đoàn Buôn Hồ

 

Nhà thiếu nhi An Giang
Hát múa về quê hương của Nhà thiếu nhi An Giang

 

Nhà thiếu nhi Lâm Đồng
Tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu của Nhà thiếu nhi Lâm Đồng

 

Nhà thiếu nhi Bình Dương
Nhà thiếu nhi Bình Dương mang đến Liên hoan nhiều tiết mục ấn tượng

 

Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh
Tiết mục của Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh

 

Chủ đề
Liên khúc theo chủ đề "Tự hào Tổ quốc của em" của Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

 

múa Chăm của Nhà Thiếu nhi Ninh Thuận
Điệu múa Chăm đặc trưng do thiếu nhi của Nhà Thiếu nhi Ninh Thuận biểu diễn


Vân Anh

 

 
 

Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.