Multimedia Đọc Báo in

Trường Quân sự địa phương tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

16:49, 26/10/2017
Sáng 26-10, Trường Quân sự địa phương tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2012 – 2017. Đến dự có Đại tá Lê Mỹ Danh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Trong 5 năm qua, Trường Quân sự địa phương đã triển khai công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện trên các mặt, bám sát nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được quan tâm, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 34 đảng viên mới; hằng năm có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nhà trường đã thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Hằng năm, có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 100% cán bộ nhà trường huấn luyện đạt khá, giỏi; quân số tham gia học tập đạt trên 98,8%.
 
Thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy”, nhà trường chủ động làm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe đạt 99%. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thăm tặng quà các gia đình chính sách dịp lễ, Tết; thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo…
 
Đại tá Lê Mỹ Danh trao Giấy khen tặng tập thể, cá nhân
Đại tá Lê Mỹ Danh trao Giấy khen tặng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng
Với kết quả đạt được, 5 năm qua, trường đã 3 lần được Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 15 tập thể, 29 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào Thi đua Quyết thắng.
 
Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Lê Mỹ Danh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị cần phát huy cao độ tinh thần Thi đua Quyết thắng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phát huy tính tích cực nghiên cứu, chủ động, sáng tạo của người dạy, người học; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện…
 
Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen 2 tập thể, 3 cá nhân; nhà trường tặng Giấy khen 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2012 – 2017.
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.