Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa Ban CHQS thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội

14:16, 07/03/2020
Chiều 6-3, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2020.
 
Năm 2019, Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), tổ chức xã hội nhân đạo (XHNĐ), góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, củng cố quốc phòng – an ninh.
 
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự chương trình
 
Hội Cựu chiến binh thành phố đã phối hợp tặng 4 bò giống và 3 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên nghèo; nói chuyện truyền thống cách mạng và quân đội cho trên 36.800 lượt giáo viên, học sinh các trường; thăm, tặng 245 suất quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thành Đoàn phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho 155 quân nhân xuất ngũ về địa phương; thực hiện tốt phong trào “Vì người bạn tòng quân” qua đó trao 245 suất quà cho công dân nhập ngũ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 16 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao sổ tiết kiệm, tặng quà các đối tượng chính sách.
 
Hội Nông dân thành phố phối hợp vận động hội viên, nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó sửa chữa, làm mới 48 km đường giao thông; tham gia trợ giá 50% cho nông dân mua cây giống, tín chấp mua 96 tấn phân bón. Hội LHPN thành phố phối hợp tuyên truyền 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
Ông Huỳnh Thủ Đô, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát biểu
Ông Huỳnh Thủ Đô, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát biểu ý kiến
 
Thời gian tới, Ban CHQS thành phố và các tổ chức CT-XH, tổ chức XHNĐ sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn hoạt động của các tổ chức CT-XH, tổ chức XHNĐ, lực lượng vũ trang thành phố, đời sống nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.