Multimedia Đọc Báo in

Đâm chết người vì mâu thuẫn trong quán karaoke

16:40, 15/11/2019

Sáng 15-11, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Nghĩa (SN 1994, trú thôn 17, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) 8 năm tù về tội giết người; Lê Mạnh Hùng (SN 1997, trú thôn 10, xã Ea Lê, huyện Ea Súp) 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm; Nguyễn Văn Hùng (SN 1997, trú thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 27-12-2018, anh Trần Văn Ba (SN 1993, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) cùng với Nguyễn Văn Hùng và một người tên Nghĩa đến quán Karaoke Ngọc Huyền (số nhà 35 Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Ea Súp để hát.

bị cáo
Các bị cáo tại tòa

Một lúc sau thì anh Ba và Nguyễn Văn Hùng xảy ra mâu thuẫn với Nghĩa. Hai bên lao vào đánh nhau. Hùng cầm dao bấm (không bấm lưỡi dao ra) đâm vào ngực Nghĩa gây thương tích 3%. Nghĩa rút dao bấm để sẵn trong túi quần đuổi theo Hùng để trả thù. Thấy vậy, Ba lao đến đánh Nghĩa thì bị Nghĩa đâm một nhát vào ngực bên trái khiến nạn nhân gục xuống và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn khỏi hiện trường rồi kể lại sự việc cho bạn là Lê Mạnh Hùng và nhờ chở đi trốn. Trên đường đi, Nghĩa đã vứt con dao gây án xuống hồ Ea Súp hạ. Đến ngày 31-12-2018, Nghĩa đến Công an huyện Ea Súp đầu thú.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.