Multimedia Đọc Báo in

Bảo tàng Đắk Lắk trưng bày lưu động Chuyên đề "Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk" tại Côn Đảo

16:30, 22/11/2019
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 14 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 – 23-11-2019), Bảo tàng Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức trưng bày lưu động Chuyên đề “Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” tại huyện đảo này.
 
Chuyên đề gồm 120 hình ảnh kết hợp với nhiều hiện vật, phim tư liệu giới thiệu về vùng đất, con người và văn hóa đặc trưng của 47 dân tộc hiện đang sinh sống trên địa bàn Đắk Lắk thông qua các góc nhìn: Hình thái cư trú; trang phục truyền thống, phong tục tập quán, công cụ lao động, sản xuất; tôn giáo, tín ngưỡng; nhạc cụ truyền thống tiêu biểu; lễ hội dân gian đặc sắc…
 
Khách...
Khách tham quan hiện vật trang sức của các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk. (Ảnh do Bảo tàng tỉnh cung cấp)

Đây là dịp để hai đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như hỗ trợ nhau trong công tác trưng bày, giới thiệu và quảng bá về Di sản Văn hóa Việt Nam nói chung, mỗi vùng miền nói riêng.

Nhạc...
Nhạc cụ tre trúc của người Êđê, M'nông thu hút sự quan tâm của khách tham quan. (Ảnh Bảo tàng tỉnh cung cấp)

Trưng bày Chuyên đề “Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” tại Côn Đảo mở cửa phục vụ du khách từ ngày 21-11-2019 đến ngày 18-2-2020.

                                                                               
 Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.