Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và kỹ thuật chỉnh chiêng năm 2019

12:25, 07/12/2019

Trong 2 ngày (6 và 7-12), tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cho gần 200 học viên là công chức văn hóa, xã hội của 184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học viên được Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang (Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Phi vật thể, Cục Di sản văn hóa) hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ về phương pháp, quy trình lập phiếu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học và đề nghị đưa vào danh sách mục di sản văn hóa phi vật thể; phương pháp khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể; xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản văn hóa phi vật thể đối với đời sống cộng đồng hiện nay…

aaaaa
Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

Các học viên sau khi tham gia tập huấn sẽ ứng dụng các kỹ năng trên vào việc rà soát đánh giá hiện trạng, nhận diện, phân loại, xác định số lượng, lập danh mục di tích hiện có tại địa phương làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phục vụ phát triển văn hóa, du lịch, kinh tế – xã hội của tỉnh.

aaaa
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân (bìa phải) hướng dẫn kỹ thuật chỉnh chiêng cho các nghệ nhân

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn kỹ thuật chỉnh chiêng cho 16 nghệ nhân đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Lớp chỉnh chiêng kết thúc vào ngày 10-12.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.