Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: Lưu giữ trên 72 bộ chiêng ở các buôn làng

16:41, 15/11/2020

Theo số liệu thống kê của UBND thị xã Buôn Hồ, hiện nay, trên địa bàn thị xã còn lưu giữ trên 72 bộ chiêng ở các buôn thuộc 7 xã, phường.

Trong đó, địa phương còn lưu giữ nhiều bộ chiêng nhất là xã Ea Drông với 31 bộ, phường An Lạc 22 bộ, xã Bình Thuận 8 bộ, phường Thống Nhất 6 bộ…

Để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, những năm qua, thị xã Buôn Hồ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều lớp truyền dạy đánh chiêng cho thanh thiếu nhi ở các buôn trên địa bàn. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay đã mở được 16 lớp với 377 em trong độ tuổi thanh thiếu nhi theo học.

a
Truyền dạy đánh cồng chiêng ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

Cùng với đó, thị xã thường xuyên tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với văn hóa cồng chiêng như: lễ cúng mừng sức khỏe, lễ cúng mừng cơm mới, cúng bến nước, cầu mùa và các chương trình, hội thi – hội diễn như: “Buôn vui chơi – buôn ca hát”, liên hoan các đội chiêng trẻ, thi diễn tấu cồng chiêng...


Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.