Multimedia Đọc Báo in

Sân chơi bổ ích cho dạy và học môn Giáo dục quốc phòng, an ninh

08:24, 04/11/2022

Được tổ chức hai năm một lần, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) học sinh THPT không chỉ bồi đắp kiến thức cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao trình độ quản lý, giảng dạy, tổ chức thực hiện nội dung môn Giáo dục QPAN trên địa bàn tỉnh.

Năm nay, hội thao diễn ra trong ba ngày (từ 26 đến 28/10), thu hút 513 vận động viên đến từ 57 trường THPT trên toàn tỉnh thi tài ở 6 nội dung: Đội ngũ tiểu đội; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; ném lựu đạn xa trúng đích; bắn súng tiểu liên AK bài 1 (tư thế nằm bắn có tì) và chạy vũ trang 800 m.

Vận động viên tham gia nội dung thi đội ngũ tiểu đội.

Xác định tầm quan trọng của hội thao, mọi công tác được Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ cơ sở vật chất, thiết bị đến bố trí nhân sự, thực hiện chương trình đến xây dựng phương án ứng phó các điều kiện thời tiết. Các nội dung thi đấu phù hợp với năng lực, sức khỏe học sinh theo từng khối lớp. Về phía vận động viên, hầu hết đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm thi đấu hết mình để giành kết quả cao nhất, tạo khí thế hội thao thêm hấp dẫn, sôi động. Đặc biệt, có 5 vận động viên phá kỷ lục môn tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày và 5 vận động viên bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt điểm tuyệt đối (30 điểm).

Yêu thích môn Giáo dục QPAN, thường xuyên giành điểm cao trong các buổi kiểm tra bắn súng, thí sinh Mai Yến Ny (lớp 12, Trường THPT Trần Phú, TP. Buôn Ma Thuột) trở thành nữ “xạ thủ” duy nhất đạt điểm tối đa ở nội dung thi này. Em cho biết, dù ngày thi có mưa, tầm nhìn bị hạn chế, nhưng nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, em luôn giữ bình tĩnh, tập trung tối đa để giành thành tích tốt nhất. Tham gia hội thao lần này đã giúp em có thêm niềm đam mê học tập đối với bộ môn Giáo dục QPAN.

Là một trong những thí sinh phá vỡ kỷ lục môn tháo, lắp súng tiểu liên AK, em Hà Hoàng Vũ (lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP. Buôn Ma Thuột) đạt thành tích 18 giây 27. Vũ chia sẻ: “Để không phụ lòng giáo viên, mọi kiến thức truyền đạt em đều thuộc lòng và suốt quá trình luyện tập, em tháo lắp súng hàng chục lần trong ngày để quen tay và rèn kỹ năng, tốc độ nhanh nhất có thể. Qua hội thao, em được học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích về QPAN”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Không chỉ là sân chơi bổ ích cho các học sinh, hội thao còn là cơ hội để giáo viên nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng hỗ trợ chuyên môn cho vận động viên. Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn hội thao Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ea H’leo) chia sẻ, đạt ba giải cá nhân tại hội thao năm nay đã tạo động lực cho nhà trường. Tiếp tục đầu tư tâm sức cho những bộ môn thế mạnh là chạy vũ trang, ném lựu đạn, nhà trường quyết tâm giúp các em rèn luyện, giành kết quả cao hơn nữa trong những mùa hội thao tới.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hội thao Phạm Đăng Khoa,  Hội thao Giáo dục QPAN còn giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của cha ông, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.