Multimedia Đọc Báo in

Đặt biển bảo tồn rừng cây đầu nguồn suối nước Ea M’kang

15:35, 04/06/2013

    Hưởng ứng Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước (2013) và Ngày Môi trường Thế giới (5-6), sáng 4-6, Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar) tổ chức lễ đặt biển bảo tồn rừng cây đầu nguồn suối nước Ea M’kang (buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng). Đại diện các sở, ban, ngành hữu quan và đông đảo người dân trên địa bàn xã đã đến dự.

a
Các đại biểu tham dự buổi lễ

  Bến nước Ea M’kang là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân của 2 buôn Kroa B và Kroa C từ nhiều năm nay; ở đây còn giữ được nhiều cây cổ thụ như đa, sao, bằng lăng, kơ nia...

a
Đầu nguồn bến nước Ea M'kang, nơi còn lưu giữ nhiều loài cây cổ thụ

Trước thực trạng cây lâu năm ở đầu nguồn suối bị chặt phá, khai thác ngày càng nhiều khiến lượng nước mạch giảm đáng kể, do đó việc gắn biển bảo tồn là nhằm nâng cao ý thức của bà con trong buôn đối với việc bảo vệ rừng, môi trường và nguồn nước sạch.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương và người dân hai buôn Kroa b và Kroa C đã cam kết bảo vệ, bảo tồn rừng cây - bến nước nói riêng, vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn xã nói chung.

 

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.