Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư M'gar (huyện Cư M'gar): Tổ chức lễ hội Lồng tồng đầu xuân

16:48, 07/02/2014

Ngày 5-2 (tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch), cộng đồng người Tày - Nùng ở thôn 3, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) và bà con các địa phương lân cận tập trung đến cánh đồng ở thôn 3 để tổ chức lễ hội Lồng tồng (Tiếng Tày: Lồng tồng nghĩa là xuống đồng).

Đối với người Tày - Nùng, đây là lễ hội đầu tiên của một năm mới. Ngày Hội được xem là hoạt động tín ngưỡng cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, vui vẻ… Sau phần lễ là phần hội, với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: các trò chơi dân gian qua cầu kiều, tung còn, đi cà kheo, bịt mắt đánh trống, đánh cù, kéo co, thi hát then, hát lượn, đàn tính, thi chim cảnh, chọi gà, gói bánh chưng, giã bánh dày…

Đây là một trong 5 lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở huyện Cư M’gar được tổ chức thường niên nhằm duy trì, bảo tồn nền văn hóa dân gian và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội:

Thầy tào cầu khấn cho mưa thuận gió hòa.
Thầy tào cầu khấn cho mưa thuận gió hòa.

 

Biểu diễn đàn tính hát then.
Biểu diễn đàn tính hát then.

 

Ban giám khảo chấm thi phần ẩm thực.
Ban giám khảo chấm thi phần ẩm thực.

 

Trò chơi qua cầu Kiều.
Trò chơi qua cầu Kiều.

 

Trò chơi bịt mắt đánh trống.
Trò chơi bịt mắt đánh trống thu hút đông đảo khán giả.

 

Hội thi chim cảnh.
Hội thi chim cảnh.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc