Multimedia Đọc Báo in

Hai cây long não được vinh danh cây di sản Việt Nam

17:12, 17/12/2014

Sáng 17-12, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Dak Lak tổ chức Lễ vinh danh 2 cây long não tại khu Biệt điện Bảo Đại (TP. Buôn Ma Thuột) là cây di sản Việt Nam.

Hai cây long não này có tuổi đời gần 100 năm, mỗi cây có chu vi 8m, đường kính 2,5m, chiều cao khoảng 30m. Việc công nhận 2 cây long não là cây di sản Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn và phát triển sự đa dạng sinh học, đặc biệt là những loài cây quý hiếm. Đồng thời, khẳng định công tác bảo vệ thiên nhiên, môi trường trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng, góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, thoáng mát.

Trước đó, vào tháng 10-2013, cụm 3 cây K'tung - bồ đề - bằng lăng (buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar) đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vinh danh là cây di sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ vinh danh cây di sản Việt Nam:

a
Các đại biểu tham dự Lễ vinh danh cây di sản Việt Nam
a
Phó Chủ tich Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl phát biểu tại buổi lễ
a
Đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận cây di sản cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh
a
Các đại biểu gắn biển công nhận cây di sản Việt Nam cho cây long não tại khu Biệt điện Bảo Đại (TP Buôn Ma Thuột)
a
Âm vang tiếng chiêng chào mừng Lễ vinh danh cây di sản Việt Nam

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.