Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ huyện Krông Năng

12:27, 26/08/2016

* Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Trong 5 năm qua đã có 41 lượt cán bộ, chiến sĩ được xét duyệt trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”, 1.378 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiều năm là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua khối lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại hội đã bầu 17 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

* Hội Phụ nữ huyện Krông Năng cũng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ huyện Krông Năng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác giảm nghèo, khai thác các nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên, tổ chức nhiều hoạt động “tương thân, tương ái”. Từ các hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu được Trung ương Hội, các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng; Hội Phụ nữ huyện Krông Năng được công nhận là đơn vị xuất sắc.

Đại hội đã bầu 20/21 ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện Krông Năng khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

                Duy Hòa - Võ Thị Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.