Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường các hoạt động trợ giúp, nâng cao đời sống của CNVCLĐ

15:13, 20/01/2017

LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố và các Công đoàn ngành.

21
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2016, các cấp công đoàn đã phối hợp với ngành hữu quan giải quyết nhiều vụ án tranh chấp liên quan đến lao động, công đoàn, BHXH; tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ tại 41 đơn vị; tổ chức thăm, tặng hàng nghìn suất quà cho người lao động; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 117 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí trên 4,1 tỷ đồng; vận động ủng hộ hơn 1 tỷ đồng kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và trên 6,5 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

21
Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng với đó, các cấp công đoàn phối hợp với cấp ủy cùng cấp triển khai kịp thời nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ; phối hợp tổ chức trên 1.800 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút hơn 76.000 lượt đoàn viên tham gia. Trong năm, các cấp công đoàn đã kết nạp mới 3.187 đoàn viên, thành lập mới 59 công đoàn cơ sở, giới thiệu 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có hơn 1.000 đoàn viên được kết nạp Đảng…

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu: hỗ trợ xây mới 80 nhà, sửa chữa 15 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn; 95% công đoàn cơ sở có quỹ “Hoạt động xã hội”; phát triển tăng thêm 3.000 đoàn viên; trên 1.000 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở theo đúng kế hoạch; trên 90% CNVCLĐ được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn…

21
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã thông tin tình hình phát trển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của công đoàn các cấp, đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đảm bảo kế hoạch; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động giúp đỡ đoàn viên khó khăn, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.