Multimedia Đọc Báo in

Các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

16:06, 24/03/2018

Ngày 23-3, tại huyện Krông Bông, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018) và Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 87 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thưởng thức các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về tuổi trẻ và tình yêu quê hương đất nước; trao các phần quà cho gia đình chính sách, học bổng và xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 40 gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Các thanh niên tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác được tặng Bằng khen.

Các thanh niên tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác được tặng Bằng khen.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Nói chuyện truyền thống; Lễ kết nạp Đoàn viên mới; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân; bàn giao 2 Nhà tình nghĩa cho cựu TNXP tại xã Cư Pui và Hòa Sơn; khởi công xây dựng Cầu nông thôn tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui; tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” tại trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Krông Kmar; bàn giao 2 sân bóng chuyền tại xã Hòa Sơn, xã Hòa Lễ; Bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học Dang Kang 1, xã Dang Kang; tặng 370 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 40 suất học bổng và 31 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó… với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng.

Các lão thành cách mạng giao lưu, trò chuyện với đoàn viên, thanh niên tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Y Ơn, xã Cư Pui.

Các lão thành cách mạng giao lưu, trò chuyện với đoàn viên, thanh niên tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Y Ơn, xã Cư Pui.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018) và Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2018 là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tin, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, lao động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào của Đoàn, thực hiện học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ngọc Hoàng trao học bổng cho các em học sinh trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Krông Kmar.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ngọc Hoàng trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Krông Kmar.

Sau đây là một số hình ảnh các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Lễ bàn giao công trình thanh niên sân bóng chuyền tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông.

Lễ bàn giao công trình thanh niên sân bóng chuyền tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông.

 

Các bác sĩ trong Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Krông Bông khám bệnh cho người dân tại xã Yang Mao.

Các bác sĩ trong Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Krông Bông khám bệnh cho người dân tại xã Yang Mao.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng bàn giao nhà tặng Cựu thanh niên xung phong Trần Văn Thản ở buôn Khóa, xã Cư Pui.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng bàn giao nhà tặng Cựu thanh niên xung phong Trần Văn Thản ở buôn Khóa, xã Cư Pui.

 

Lễ kết nạp Đoàn viên mới cho các thanh niên ưu tú tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Y Ơn, xã Cư Pui.

Lễ kết nạp Đoàn viên mới cho các thanh niên ưu tú tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Y Ơn, xã Cư Pui.

 

Các đại biểu tham gia lễ khởi công xây dựng cầu nông thôn tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui.

Các đại biểu tham gia lễ khởi công xây dựng Cầu nông thôn tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng tặng quà cho người dân tại xã Yang Mao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Võ Văn Dũng trao quà cho người dân tại xã Yang Mao.

 

Ngọc Quỳnh -  Mai Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.