Multimedia Đọc Báo in

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

15:30, 08/03/2018

Tối ngày 7-3, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, chào mừng 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Đông đảo cán bộ, công chức viên chức, lao động đến từ 58 công đoàn cơ sở khối viên chức đã về dự.

Đông đảo cán bộ, công chức viên chức, lao động đến cổ vũ đêm văn nghệ.

Tại đêm diễn, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đã ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thời gian qua nữ cán bộ, công chức viên chức, lao động không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chu toàn vai trò người phụ nữ trong gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Một tiết mục của Đoàn viên Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu diễn tại đêm văn nghệ...

Các công đoàn cơ sở đã đem đến hội diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, gồm các thể loại đơn ca, tốp ca, hát múa…. xoay quanh nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, vẻ đẹp của quê hương đất nước, truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó các tổ chức công đoàn còn thi, biểu diễn thời trang công sở.

... và trình diễn thời trang công sở.

* Trước đó, từ ngày 5 đến 7-3, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức hội thao cán bộ, công chức viên chức, lao động năm 2018, với sự tham dự của trên 700 vận động viên của 53 công đoàn. Các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung của các môn: bóng bàn, cầu lông, kéo co và bóng chuyền nam nữ phối hợp. Kết quả, Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh đoạt giải Nhất toàn đoàn; giiải Nhì: Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải Ba thuộc về Công đoàn Cục Hải quan tỉnh.


Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.