Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với UBND tỉnh

17:09, 26/04/2018

Sáng 26-4, Đoàn công tác của Bộ ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

212
Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: N. Gia

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 2 năm 2016 và 2017, các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã được triển khai một cách chủ động. Về ngoại giao kinh tế, tỉnh đã làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần thứ 4 năm 2017, Hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê, Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc – Khu vực Tây Nguyên”…

Đối với ngoại giao văn hóa, tỉnh đã cử đoàn nghệ nhân cồng chiêng đi biểu diễn tại Lễ hội Giao lưu nghệ thuật thế giới Canning tại Bang Tây Úc, Úc; tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, 55 năm hữu nghị Việt Nam – Lào, 50 năm Việt Nam – Campuchia, 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga.

212
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê nêu ý kiến đề xuất với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao. Ảnh: N. Gia

Về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, năm 2016 tỉnh đã vận động được 4,699 triệu USD với 23 khoản viện trợ; năm 2017 đạt 4,479 triệu USD với 22 khoản viện trợ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành cắm các cột mốc chính tại 7 vị trí được giao, hoàn thành việc lắp dựng 42 cột mốc phụ có số hiệu chẵn theo kế hoạch trên đoạn biên giới từ Mốc 44 đến tiếp giáp tỉnh Đắk Nông…

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng nêu lên một số kiến nghị, đề xuất tập trung vào các vấn đề như: xem xét đưa tỉnh Đắk Lắk là thành viên của các tổ công tác hợp tác giữa địa phương với các quốc gia Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc; hỗ trợ tỉnh trong các chương trình xúc tiến thương mại ngoài nước, mời các đoàn khách quốc tế và các đoàn nghệ thuật nước ngoài tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019; giới thiệu, kêu gọi, vận động các tổ chức, hiệp hội nước ngoài có uy tín viện trợ cho tỉnh; kiến nghị với Chính phủ và Ban Đối ngoại Trung ương xem xét và có cơ chế riêng đối với các đoàn của tỉnh đi công tác nước ngoài…

21
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: N. Gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong hoạt động đối ngoại thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các kế hoạch, chương trình công tác của tỉnh trong xúc tiến thương mại, tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài cần có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để có hướng hỗ trợ hiệu quả; xác định các đối tác ưu tiên, tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, năng lượng mặt trời, du lịch để Bộ có hướng hỗ trợ...

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cần phát huy, kết hợp thế mạnh văn hóa với phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại; quan tâm đến công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; rà soát đề xuất xây dựng cửa khẩu Việt Nam – Campuchia phù hợp, hiệu quả…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.