Multimedia Đọc Báo in

Lễ xuất ngũ "Học kỳ trong quân đội" lớp thanh niên năm 2018

10:30, 20/06/2018
Chiều 19-6, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ xuất ngũ “Học kỳ trong quân đội” (SIA) lớp thanh niên năm 2018.
 
Chiến sĩ SIA được hướng dẫn cách băng bó vết thương cơ bản
Chiến sĩ SIA được hướng dẫn cách băng bó vết thương cơ bản

Trải qua 7 ngày rèn luyện trong môi trường quân đội (từ ngày 13 đến 19-6), 100 chiến sĩ SIA lớp thanh niên đã được thể hiện khả năng, bản lĩnh; học tập tính kỷ luật, nền nếp trong quân đội thông qua nhiều hoạt động: tìm hiểu về lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tìm hiểu tính năng, cấu tạo của súng tiểu liên AK, CKC, cách tháo lắp thông thường; kỹ thuật ném lựu đạn; 16 thế võ tay không; cách ngụy trang, cách băng bó vết thương cơ bản…

Huấn luyện kỹ thuật: vượt vật cản K91
Chiến sĩ nhí tham gia huấn luyện kỹ thuật vượt vật cản K91
 
Cùng với những nội dung huấn luyện quân sự, chiến sĩ SIA còn được trải nghiệm các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, dân vũ, team building, trò chơi lớn (hành quân, đánh trận, ăn cơm dã chiến) và tham gia chương trình cảm xúc “Gia đình - Chiếc nôi êm ấm”, Diễn đàn “1440 phút ta sẽ làm?”, Chuyên đề "Chìa khóa của sự thành công", Diễn đàn "Trình độ và thái độ sống", Game show "Tuyệt đỉnh tranh tài", hoạt động tăng gia sản xuất…
 
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018 cho các chiến sĩ nhí. Ảnh: V.Anh
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018 cho các chiến sĩ nhí. 
Tại lễ xuất ngũ, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2018 cho các chiến sĩ nhí.
 
Vân Anh 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.