Multimedia Đọc Báo in

Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Buôn Đôn khám bệnh, phát thuốc cho trên 1.300 lượt người dân

12:47, 28/07/2018

Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Buôn Đôn vừa tổ chức Hội nghị khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tổ chức 9 ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 1.300 lượt người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn và học sinh tiểu học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cử thành viên tham gia chương trình “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” tại nước bạn Campuchia; tham gia hiến máu tình nguyện và có 17 thành viên tham gia “Ngân hàng máu sống” tại Bệnh viện Đa khoa huyện để sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần thiết...

Ban Chấp hành Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Buôn Đôn khóa II ra mắt.
Ban Chấp hành Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Buôn Đôn khóa II ra mắt.

Nhiệm kỳ 2018-2021, Chi hội thầy thuốc trẻ huyện chú trọng xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ; chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ; thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể, Chi hội phấn đấu tổ chức tập huấn phương pháp cứu sinh cho 200 lượt giáo viên  các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện; tổ chức ít nhất 5 ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 300 em học sinh tiểu học; tổ chức khám, chữa  bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người dân...

Hội nghị cũng đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Buôn Đôn khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2021 gồm 9 thành viên.

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.