Multimedia Đọc Báo in

Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk giao lưu văn nghệ với tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc)

17:54, 15/08/2018
Chiều 15-8, Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk và Đoàn công tác của Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) đã tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ. 
 
Tham dự chương trình giao lưu, về phía tỉnh Jeollabuk có Giám đốc Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk Lee Yong-ho; sinh viên, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Chonbuk; đại diện Trung tâm đào tạo tiếng Hàn của Hội đồng xúc tiến hợp tác Jeonbuk - Việt Nam (JVEC) tại Đắk Lắk. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đại diện các sở, ngành hữu quan và đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên của Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk. 
 
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu.
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu.
 
Tại chương trình, đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk và sinh viên Trường Đại học Quốc gia Chonbuk đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện nét văn hóa dân gian phong phú, đa đạng của địa phương nói riêng và văn hóa Hàn Quốc nói chung như: múa truyền thống Cho-Yeon, nhảy Kangnamstyle, nhảy Cheer up, múa trống Jin Do... Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk tham gia tiết mục tốp ca “Tổ quốc gọi tên mình”...
 
11
Giám đốc Trung tâm hợp tác Quốc tế tỉnh Jeollabuk Lee Yong-ho  (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk. 
 
Chương trình giao lưu là hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm quốc khánh nước Đại Hàn Dân Quốc (15-8-1945 - 15-8-2018); 73 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2018); 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992-22 - 12-2018); đồng thời là dịp để hai bên phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo tiếng Hàn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên.  
11
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu. 
 
Nhân dịp này, đoàn công tác tỉnh Jeollabuk đã đi thăm cơ sở vật chất và các khoa đào tạo tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk.  
 
Được biết, Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk đang đào tạo các ngành nghề kỹ thuật theo định hướng thực hành; trong đó, các ngành nghề Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí có quy mô đào tạo hơn 2.000 học viên/năm, dạy sơ cấp ngắn hạn cho hơn 3.000 học viên/năm…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.