Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Tân Lập lần thứ V

18:49, 13/04/2019

Chiều 12-4, Hội LHTN Việt Nam phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự đại hội có 50 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên, thanh niên đại diện cho hơn 2.000 thanh niên toàn phường.

a
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội LHTN phường Tân Lập 

 Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã chú trọng triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến hội viên và toàn thể thanh niên thông qua các buổi tọa đàm, nói chuyện truyền thống nhân các ngày lễ lớn trong năm; giúp đỡ thành công 5 thanh niên hoàn lương, sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; thành lập 3 câu lạc bộ, tổ đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu đề xuất của thanh niên; tổ chức 15 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; thu gom hơn 3.000 bơm, kim tiêm, xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn phường thu hút trên 500 lượt hội viên, thanh niên tham gia...

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên các dân tộc phường Tân Lập đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc”; phấn đấu xây dựng 2 - 3 đề án khởi nghiệp cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 20 thanh niên; kết nạp mới từ 350 - 500 hội viên ...

a
Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen

Đại hội đã hiệp thương cử 11 thành viên tham gia vào Ủy ban Hội LHTN phường Tân Lập lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Nguyễn Quang Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, UBND phường Tân Lập tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.