Multimedia Đọc Báo in

Liên hoan "Búp Sen hồng" lần thứ XXV - năm 2019 sẽ được tổ chức tại Đắk Lắk

06:46, 14/05/2019
Chiều 13-5, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra Hội nghị trù bị Liên hoan “Búp Sen hồng” các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam - lần thứ XXV năm 2019.
 
Hội nghị có sự tham gia của Ban tổ chức Liên hoan; lãnh đao, cán bộ nghiệp vụ của hơn 30 Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm thống nhất nội dung chương trình Liên hoan Búp Sen hồng, thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan, lịch chạy chương trình và lịch biểu diễn của các các đoàn; chương trình tham quan thực tế, công tác xã hội; hoạt động giao lưu. Các vấn đề về bố trí ăn nghỉ, đi lại cho các đoàn cũng được bàn luận để Ban tổ chức tổng hợp, hoàn chỉnh. 
 
Y Nhuân Byă – UV BTVTW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk – Trưởng ban tổ chức Liên hoan
Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Y Nhuân Byă phát biểu tại hội nghị
Theo đó, Liên hoan “Búp Sen hồng” lần thứ XXV - năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra tại Đắk Lắk trong 4  ngày (từ 22 đến 25-7) có chủ đề “Hương sắc đại ngàn” với sự tham gia của hơn 2.000 thiếu nhi và các anh, chị phụ trách của hơn 30 Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hHoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Liên hoan bao gồm các chuỗi hoạt động: dâng hương dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với Thiếu nhi, biểu diễn chương trình nghệ thuật của các đoàn, tham gia đồng diễn dân vũ, hoạt động “Ngày hội ẩm thực vùng miền”, trao học bổng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi…
 
Liên hoan “Búp Sen hồng” là hoạt động nghệ thuật bổ ích được tổ chức hằng năm dành cho hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành trong khu vực. Đây là dịp để các em thiếu nhi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu và rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể cũng như được tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị trong hệ thống Cung, nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi; là cơ hội trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ trong phong trào hoạt động thanh thiếu nhi của cán bộ phụ trách.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.