Multimedia Đọc Báo in

Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột đón khoảng 460 lượt khách mỗi ngày

21:19, 14/08/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Công ty Đường sách Cà phê tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động Đường sách trong thời gian tới.
 
Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột là một dự án cộng đồng được xã hội hóa 100%. Hiện tại, con đường có 15 gian hàng chia thành các khu vực đọc sách, uống cà phê, đồ lưu niệm. Trên dọc tuyến đường này còn có 9 bức tranh bích họa Tây Nguyên miêu tả về cảnh đẹp Đắk Lắk, thể hiện các hoạt động sản xuất cà phê của nông dân cùng đời sống văn hóa của đồng bào Êđê.
 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi sơ kết
 
Trong 6 tháng hoạt động (từ tháng 3 đến tháng 8-2019), Đường sách Cà phê dần trở thành một điểm đến quen thuộc, yêu thích đối với cộng đồng địa phương cũng như du khách. Đường sách Cà phê đã tổ chức thành công 58 sự kiện cộng đồng, hoạt động văn hóa, tiêu biểu như: 6 lần Ngày hội sách và 3 chương trình “Chống rác thải nhựa – vì môi trường xanh”, 5 lần ngày Chủ nhật xanh với hoạt động ý nghĩa “Đổi rác thải nhựa, sách truyện cũ lấy bơ sáp, rau củ quả sạch, sen đá”.
 
Bên cạnh đó, Đường sách Cà phê còn tổ chức các nội dung nhằm quảng bá hình ảnh địa phương như: chuỗi chương trình Văn hóa Tây Nguyên và 3 triển lãm ảnh về văn hóa cuộc sống, cảnh đẹp, con người Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk, Tây Nguyên nói chung. 
 
Khách tham quan
Khách hào hứng tham gia các hoạt động tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột
 
Trong suốt thời gian hoạt động ước tính trung bình mỗi ngày đón 460 lượt khách tham quan, chụp hình check-in và thưởng thức cà phê, đọc sách. Đặc biệt, những ngày có chương trình sự kiện thu hút tới 3.500 lượt khách tham gia...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.