Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đại sứ Israel tại Việt Nam

15:44, 11/09/2019

Sáng ngày 11-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp.

Trong không khí đón tiếp thân mật, ông Nadav Eshcar đã cảm ơn tình cảm nồng hậu của tỉnh dành cho mình. Ông Nadav Eshcar cho biết, mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Israel và Việt Nam được thiết lập từ năm 1993 và ngày càng gắn bó khăng khít vì nhân dân của hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử phát triển; đều là những dân tộc kiên cường, yêu chuộng hòa bình; luôn có sự sáng tạo để vượt qua khó khăn, trở ngại... Do đó, đất nước Israel rất quan tâm thúc đẩy sự hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sáng tạo và khởi nghiệp. Đặc biệt, cả 2 quốc gia đều phát triển mạnh về lĩnh vực nông nghiệp nên Israel có thể hỗ trợ, chuyển giao về lĩnh vực công nghệ nông nghiệp để giúp Việt Nam tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, nhất là công nghệ tưới nước tiên tiến tiết kiệm.

ảnh
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Đại sứ Israel tại Việt Nam

Bên cạnh đó, nhân chuyến công tác lần này, Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel sẽ tham dự phiên khai mạc Chương trình tập huấn về cấp cứu tim mạch nâng cao (tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên). Đây là cơ hội để đất nước Israel đưa các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực sơ cấp cứu tim mạch đến Đắk Lắk chia sẻ những kiến thức trong lĩnh vực này, góp phần tăng cường hiểu biết về sơ cấp cứu tim mạch trong khóa tập huấn...

ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng giới thiệu cho Đại sứ Israel Nadav Eshcar các sản phẩm tiêu biểu của nông nghiệp Đắk Lắk

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của đất nước Israel đến Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Đắk Lắk mong muốn có những hợp tác sâu rộng giữa hai bên, nhất là về lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tạo cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp của hai nước để đưa kim ngạch xuất khẩu nông sản của Đắk Lắk sang Israel được nâng cao hơn...

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.