Multimedia Đọc Báo in

Cửa hàng 0 đồng tại xã Cư Kbang

16:00, 13/12/2019

Từ ngày 12-12, tại Trạm Y tế xã Cư Kbang (huyện Ea Súp), “Cửa hàng 0 đồng” do Đội Công tác xã hội – Thế hệ xanh Cư Kbang xây dựng với mục đích “Ai thiếu đến lấy – Ai dư đến cho” chính thức đi vào hoạt động.

Theo đó, những ai có quần áo, giày dép, xe đạp, đồ chơi… không dùng đến thì quyên góp cho Đội công tác xã hội – Thế hệ xanh. Những đồ dùng này sẽ được các thành viên trong Đội đem sửa chữa, giặt sạch, phân loại rồi để vào tủ đồ ở cửa hàng cho người cần tới lấy.

Tình nguyện viên của Đội Công tác xã hội – Thế hệ xanh – Cư Kbang giặt đồ áo cũ chuẩn bị cho cửa hàng.
Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội – Thế hệ xanh Cư Kbang giặt đồ áo cũ cho cửa hàng.

"Cửa hàng 0 đồng" được Đội Công tác xã hội – Thế hệ xanh Cư Kbang lên ý tưởng từ tháng 6-2019, rồi huy động hơn 50 tình nguyện viên của Đội kêu gọi, quyên góp ở trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, Đội đang chuẩn bị các điều kiện để mở thêm một "cửa hàng 0 đồng" tại một số cụm dân cư còn nhiều khó khăn của xã Cư Kbang.

Thùy Dung

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.