Multimedia Đọc Báo in

Hội thi thuyết trình "Giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam"

19:43, 12/12/2019
Ngày 12-12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã đăng cai tổ chức hội thi “Giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.
 
Tham dự Hội thi có các đội: Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, Đại học Tây Nguyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.
 
Các đội trải qua hai phần thi: Văn nghệ (múa, hát xoay quanh chủ đề ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu) và thuyết trình (trình bày các cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc).
 
a
Phần thi văn nghệ của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên.
 
Hội thi có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, qua đó khơi dậy, hun đúc thêm tình yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong trái tim những chủ nhân tương lai của đất nước.
 
Kết thúc hội thi, ở phần thi văn nghệ, với tiết mục múa hát “Tổ quốc nhìn từ biển”, Trường Đại học Tây Nguyên đoạt giải Nhất; tiết mục múa hát “Tổ quốc gọi tên mình” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk  đoạt giải Nhì; giải Ba thuộc về Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk với tiết mục đơn ca “Biển hát chiều nay”.
 
Phần thi thuyết trình của Trường Đại học Tây Nguyên.
Phần thi thuyết trình của Trường Đại học Tây Nguyên.
 
Ở phần thi thuyết trình, giải Nhất thuộc về thí sinh Lê Nữ Hòa (Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên); giải Nhì: Nguyễn Tuấn Hùng – Lê Thị Kim Tuyến (Trường Đại học Tây Nguyên); giải Ba: Nguyễn Thị Thu (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk).
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.