Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Krông Ana

Hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng giúp phụ nữ khởi nghiệp

14:12, 07/03/2020
Ngày 6-3, Hội LHPN huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
 
Giai đoạn 2015 - 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động đạt kết quả tích cực. Cụ thể, Hội đã phối hợp tổ chức 16 lớp dạy nghề cho 560 hội viên phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 452 chị em; hỗ trợ vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 87 chị với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; vận động xây dựng 169 nhóm, hình thức góp vốn tiết kiệm. 
 
Gương
Hội viên phụ nữ xã Dray Sáp chia sẻ kinh nghiệm về cách tạo việc làm cho phụ nữ địa phương
 
Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội viên phụ nữ đóng góp hơn 5,7 tỷ đồng, trên 2.450 ngày công tham gia làm hơn 65 km đường liên thôn, xóm; tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải; hỗ trợ xây 155 nhà vệ sinh cho phụ nữ nghèo; xây dựng 15 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở. 
 
Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp Hội trên địa bàn huyện phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: hằng năm có 90% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn, 4 chuẩn mực của phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; có 90% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch"; Hội Phụ nữ các cấp duy trì phong trào thực hành tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế; giúp đỡ từ 100-150 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.
 
Các cá nhân
Các cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhận Giấy khen của Hội LHPN huyện
 
Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Hội LHPN huyện Giấy khen 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2020.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.