Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo

17:16, 26/01/2021

Trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. 

Hội đã huy động các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ vốn khởi nghiệp, kinh doanh, phát triển kinh tế cho 651 chị em phụ nữ với tổng số vốn hơn 6,6 tỷ đồng; xây dựng 22 nhà Mái ấm tình thương, sửa chữa 9 ngôi nhà cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng kinh phí hơn 945 triệu đồng; giải quyết cho 746 chị được vay vốn phát triển kinh tế từ các nguồn với số tiền gần 8 tỷ đồng; phối hợp dạy nghề cho 1.866 hội viên, phụ nữ, trong đó có 1.600 lao động được giới thiệu việc làm và tự tạo được việc làm ngày sau khi học; kết nối với nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tặng hơn 13.400 suất quà và nhu yếu phẩm cho phụ nữ nghèo, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (tổng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng)…

f

Nhà hảo tâm tặng quà cho phụ nữ nghèo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng đã hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho 633 hộ phụ nữ biên giới gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Hỗ trợ phụ nữ nghèo làm chủ các xã biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” (mô hình 1+6), qua đó giúp 165 phụ nữ ở 4 xã biên giới thoát nghèo...

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.