Multimedia Đọc Báo in

Chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

21:41, 20/03/2018

Hiện nay trên địa bàn Đắk Lắk có 1.018 người dân tộc thiểu số được công nhận là người có uy tín trong cộng đồng.

Người có uy tín được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng phát huy vai trò tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Lớp tập huấn...
Lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn Đắk Lắk đầu năm 2017

Được biết, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ như: Chính quyền thăm hỏi ngày lễ, tết và lúc ốm đau; cấp miễn phí 18 loại báo, tạp chí, ấn phẩm thông tin đa dạng và phong phú, thì người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn Đắk Lắk còn được mời tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, an ninh quốc phòng, đối ngoại nhân nhân, tôn giáo nhằm phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong cộng đồng.
                                                                                          

Phương Bối
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.