Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ (mở rộng) lần thứ 22

18:33, 04/10/2018

Chiều 4-10, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) lần thứ 22 nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, thị xã Buôn Hồ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 4.494 tỷ đồng (tăng 10,74% so với cùng kỳ năm 2017). Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.694 tỷ đồng (đạt 72,39% kế hoạch). Thu ngân sách nhà nước đạt trên 88,6 tỷ đồng (bằng 102,63% dự toán tỉnh giao, tăng 34,54% so với cùng kỳ năm ngoái).

212
Các đại biểu tham dự hội nghị

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. 

212
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa (bên trái) trao Quyết định chuẩn y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Phạm Phú Lộc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; quán triệt Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”, Quy định số 05-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về “Kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng” và Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 1192-QĐ/TU, ngày 27-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Phạm Phú Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Quyền Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Buôn Hồ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.